Khánh thành cầu Cửa Đại

Thứ hai, 28/03/2016 09:33

(Cadn.com.vn) - Ngày 27-3, tại TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam long trọng khánh thành và đưa vào sử dụng cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển từ H. Duy Xuyên đến TP Tam Kỳ. Đây là công trình nối liền hai di sản thế giới - Phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn. Tham dự buổi lễ có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo của các bộ, ban, ngành T.Ư, đại diện lãnh đạo các tỉnh, TP khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

Cầu Cửa Đại do UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt đầu tư với kinh phí 3.450 tỷ đồng, khởi công từ năm 2009. Tổng chiều dài toàn tuyến là 18,3 km, gồm phần cầu rộng 25,5 mét, dài gần 1.500 mét nối hai bờ sông Thu Bồn thuộc xã Cẩm Thanh (TP Hội An) và xã Duy Nghĩa (H. Duy Xuyên); phần đường dẫn 2 đầu cầu có mặt cắt ngang 38 mét, tổng chiều dài 16,8 km, điểm đầu nối với đường ven biển Đà Nẵng – Hội An, điểm cuối là xã Bình Đào (H. Thăng Bình). Tuyến đường ven biển từ huyện Duy Xuyên đến TP Tam Kỳ dài hơn 24,5 km với tổng vốn đầu tư 1.440 tỷ đồng. Đặc biệt, cầu Cửa Đại là công trình có kỷ lục về bề rộng nhịp đúc hẫng với khẩu độ 150 mét dài nhất nước ta hiện nay. Công trình có quy mô và sử dụng khối lượng nhân công lớn nhất tại địa phương với hơn 60.000 ngày công lao động. Chủ đầu tư là Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đại diện chính quyền địa phương và các ngành chức năng cắt băng khánh thành cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển. 

Công trình cầu Cửa Đại và giai đoạn 1 tuyến đường ven biển hoàn thành đưa vào sử dụng là mắt xích quan trọng trong tuyến đường bộ ven biển quốc gia, mang tính đột phá và có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển vùng Đông tỉnh Quảng Nam. Là dự án quan trọng của Quảng Nam kết nối 2 bờ sông Thu Bồn, đảm bảo lưu thông thông suốt toàn vùng ven biển từ Hội An đến Tam Kỳ; khai thác hiệu quả vùng đất ven biển hơn 20.000ha ở khu vực Nam Hội An, góp phần phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cứu hộ cứu nạn... Là động lực quan trọng để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Quảng Nam theo hướng tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, góp phần quan trọng đưa Quảng Nam sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại...

Phát biểu tại Lễ Khánh thành cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển tỉnh Quảng Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao nỗ lực của tỉnh Quảng Nam, chủ đầu tư, các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát đã có nhiều nỗ lực thi công để hoàn thành dự án đúng tiến độ. “Đây là tuyến đường nằm trong quy hoạch tuyến đường bộ ven biển Việt Nam, bắt đầu từ TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) đến cửa khẩu Hà Tiên (tỉnh Kiên Giang). Vì nhiều lý do nên sự kết nối chưa được đồng bộ. Thế nhưng, Quảng Nam đã bứt phá và hoàn thành kết nối toàn tỉnh của mình. Đồng thời khai thông kết nối đường ven biển từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi. Đây là sự kết nối kinh tế cả vùng, là điều kiện để kêu gọi các nhà đầu tư đến Quảng Nam. Mục đích cuối cùng của chúng ta không chỉ làm cầu, làm đường mà là mục đích cuối cùng đem đến cho nhân dân cuộc sống mới hơn, tốt đẹp hơn, vật chất và tinh thần cao hơn”- Chủ tịch Quốc hội nhận định.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng nhấn mạnh, tuyến đường ven biển và cầu Cửa Đại hoàn thành không chỉ phục vụ giao thông, phòng tránh bão lụt, cứu hộ, cứu nạn mà còn là tuyến đường quốc phòng, an ninh rất quan trọng. Bên cạnh đó đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối du lịch giữa các địa phương ven biển, nối hai bờ di sản thế giới là phố cổ Hội An và Thánh địa Mỹ Sơn.

Cầu Cửa Đại nhìn từ trên cao. Ảnh: Trí Lê

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị tỉnh Quảng Nam có chính sách phát huy tác dụng của cầu Cửa Đại và tuyến đường ven biển để khai thác tiềm năng kinh tế biển, đưa Quảng Nam trở thành tỉnh khá trong những năm tới: “Cần quy hoạch, tính toán để quản lý tốt, xây dựng tốt trục đường này. Đây là sự bức phá của Quảng Nam, tuy nhiên cần phát huy những tiềm năng của vùng đất này. Tôi mong rằng các đồng chí lãnh đạo của tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các địa phương trong vùng dự án phải thấy được lợi thế của mình do công trình mang lại, qua đó tạo ra bứt phá trong phát triển những năm tiếp theo. Đưa Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước và có sự kết nối giữa dải đất miền Trung của chúng ta sẽ cùng phát triển năng động hơn, đem lại thành quả to lớn hơn cho đất nước”- Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, thừa ủy nhiệm của Thủ tướng Chính phủ, đại diện lãnh đạo tỉnh Quảng Nam đã trao Bằng khen của Thủ tướng cho 5 tập thể, 7 cá nhân; UBND tỉnh Quảng Nam trao Bằng khen cho 7 tập thể, 36 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, hoàn thành cầu Cửa Đại.

Cũng dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư chứng kiến lễ ký kết hợp tác phát triển toàn diện giữa tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cùng đoàn công tác đến thăm và trồng cây lưu niệm tại khu Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (xã Tam Phú, TP Tam Kỳ) và thăm khu phức hợp ô-tô Chu Lai – Trường Hải.

Trần Tân